Hỗ trợ các thôn, bản khó khăn xây dựng nông thôn mới

Đài PT-TH tỉnh Điện Biên-Thứ sáu, ngày 27/07/2018 20:47 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Sáng 27/7, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị về xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 tại tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhất trí triển khai ngay các đề án trong quý III năm nay. 

Theo đó, đề án sẽ hỗ trợ cho hơn 3.500 thôn bản, ấp của 363 xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, hải đảo hiện đạt dưới 10 tiêu chí. Nội dung trọng tâm của đề án sẽ tập trung mạnh cho công tác tuyên truyền, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và tạo sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân. 

Để đạt được các yêu cầu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tập trung nâng cao năng lực kiến thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của cán bộ, người có uy tín trong cộng đồng làm công tác xây dựng nông thôn mới ở xã, thôn, bản, ấp; phát triển các sản phẩm đặc trưng là lợi thế của từng địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm; gắn liền giữa phát triển sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, phát triển mô hình Làng du lịch văn hóa cộng đồng.

7 năm, cả nước có gần 3.300 xã đạt chuẩn nông thôn mới 7 năm, cả nước có gần 3.300 xã đạt chuẩn nông thôn mới

VTV.vn - Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đi qua chặng đường hơn 7 năm với kết quả gần 3.300 xã đạt chuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước