Hoà Bình: Xét xử vụ mua bán trái phép hơn 140 bánh heroin

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 07/01/2015 23:25 GMT+7

Theo bản cáo trạng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và rất phức tạp có nhiều bị can tham gia, xảy ra tại các tỉnh Hòa Bình; Bắc Giang, Thái Nguyên...

Ngày 7/1, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục mở phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày thứ hai xét xử đối với bị cáo Vũ Ngọc Sơn, sinh năm 1978, trú tại Ngọc Vân, Tân Yên (Bắc Giang) cùng đồng bọn phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; làm môi giới hối lộ; chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích; không tố giác tội phạm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và giết người.

Kết quả điều tra chứng minh được trong khoảng thời gian từ tháng 8/2009 đến tháng 7/2011, Vũ Ngọc Sơn cùng đồng bọn đã tàng trữ, mua bán trái phép 144 bánh heroin, 20 gói ma túy tổng hợp...; đồng thời làm môi giới hối lộ số tiền trên 8 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố 47 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tội không tố giác tội phạm, tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ, tội nhận hối lộ, tội giết người, tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tội chống người thi hành công vụ, tội cố ý gây thương tích, tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa sẽ tiến hành xét xử trong 20 ngày (từ ngày 6/1 đến ngày 26/1/2015).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước