Hòa thượng Thích Gia Quang: Giáo lý nhà Phật không có tục đốt vàng mã

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 05/03/2018 09:00 GMT+7

VTV.vn - Hòa thượng Thích Gia Quang cho rằng, hạn chế đốt vàng mã để không gây ô nhiễm môi trường, tránh được hiểm họa cháy nổ và có thể dành tiền bạc để làm từ thiện.

Ngày 2/3 (tức ngày Rằm tháng Giêng, hay Tết Thượng Nguyên) là một trong những ngày lễ lớn trong đời sống tâm linh truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Theo ghi nhận tại nhiều chùa ở Hà Nội, người dân đi lễ chùa đã không dâng cúng và đốt vàng mã như những năm trước. Người đi lễ cũng được nhà chùa khuyến cáo người dân không nên duy trì thói quen này.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Truyền hình Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Hòa thượng, Tiến sỹ Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

đốt vàng mã

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước