Hoàn thành phục dựng đoạn đường cổ tại Thánh địa Mỹ Sơn

VTV8-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 11:53 GMT+7

Một phần đường cổ và tường dẫn lúc đang tu sửa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam vừa hoàn thành trùng tu, phục dựng đoạn đầu của tuyến đường cổ vừa phát lộ tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Hơn 4.000 viên gạch khai quật từ con đường cổ bị vùi lấp trong lòng đất và một phần gạch mới sản xuất thủ công đã được sử dụng để thi công hai bờ tường dẫn của con đường này.

Tuyến đường cổ có điểm đầu tại chân tháp Cổng còn điểm cuối chưa thể xác định được. Song, theo các chuyên gia nhận định, điểm cuối của con đường này là khu vực hành lễ tại trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn.

Đây có thể là con đường dành riêng cho hoàng gia và các thành viên trong hoàng tộc, cũng như các vị chức sắc tôn giáo mỗi dịp tổ chức hành lễ tại khu đền tháp này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước