Hoạt động của Bộ trưởng Tô Lâm tại Hội nghị phòng, chống khủng bố

Kênh truyền hình ANTV-Thứ sáu, ngày 18/10/2019 21:35 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có các cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo các cơ quan đối tác Liên bang Nga trong khuôn khổ Hội nghị về phòng, chống khủng bố lần thứ 18.

Trong khuôn khổ Hội nghị về phòng, chống khủng bố lần thứ 18 diễn ra tại Nga, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga phụ trách phòng, chống khủng bố. 

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường, mở rộng phạm vi hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn về chống khủng bố, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc, hợp tác đấu tranh phòng, chống di cư bất hợp pháp, cũng như xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cấp thị thực, cư trú cho cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã tiếp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về phòng, chống khủng bố, gặp gỡ các Trưởng đoàn đại biểu Lào, Campuchia, Hàn Quốc.., đang dự Hội nghị về phòng, chống khủng bố lần thứ 18.

Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố

VTV.vn - Sáng 22/4 (theo giờ địa phương), tại New York, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có cuộc hội đàm với ông Vladimir Voronkov - Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách phòng, chống khủng bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước