Học Bác làm nhiều việc có ích cho xã hội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/03/2019 22:32 GMT+7

VTV.vn - Ở nhiều địa phương, việc học và làm theo tấm gương của Bác đã được cụ thể hóa bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, có ích cho xã hội.

Sau 3 năm đi vào cuộc sống, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã lan tỏa, trở thành phong trào được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân hưởng ứng.

Ở nhiều địa phương, việc học và làm theo tấm gương của Bác đã được cụ thể hóa bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp như câu chuyện của ông Nguyễn Tứ Hùng, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng - một điển hình làm theo gương Bác của Thủ đô. 

Sau gần 20 năm trong quân ngũ, năm 1980, cựu chiến binh Nguyễn Tứ Hùng phục viên trở về quê hương. Ông mạnh dạn cải tạo đất ruộng, xây dựng mô hình trang trại thành công. Có của ăn, của để, ông đã làm nhiều việc có ích cho cộng đồng.

Hưởng ứng kêu gọi xã hội hóa của xã, ông Hùng ủng hộ cả tỷ đồng để xây kè, khơi thông rác thải. Tới giờ, "Ao môi trường" đã trở thành mô hình tiêu biểu của huyện Đan Phượng về bảo vệ môi trường.

"Ao môi trường" chỉ là một trong số nhiều công trình có bàn tay đóng góp của ông Hùng. Trong 15 năm qua, ông và gia đình đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng. Nhưng chưa dừng lại, ông đang ấp ủ tiếp tục ủng hộ khoảng 3 tỷ đồng để xây dựng con đường nổi từ khu di tích Bác Hồ ra tỉnh lộ 442.

Ông Nguyễn Tứ Hùng đã được thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều danh hiệu, bằng khen và vinh dự là 1 trong 10 Công dân ưu tú của Thủ đô năm 2018. Mọi danh hiệu đều cao quý nhưng điều khiến ông luôn tự hào đó là luôn xứng đáng với danh xưng anh Bộ đội cụ Hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước