Đi học trở lại, học sinh Cà Mau đeo khẩu trang 100% và giữ khoảng cách trong lớp

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 12:50 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (20/4), UBND tỉnh Cà Mau quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại. Công tác đảm bảo an toàn cho các em là ưu tiên được đặt lên hàng đầu.

Cà Mau nằm ở nhóm 3, nhóm ít nguy cơ xuất hiện COVID-19. Tuy nhiên, khi quyết định cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại, địa phương cũng có những quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em. Cụ thể, 100% học sinh và phụ huynh phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường; lực lượng bảo vệ được bố trí ngay công trường để hướng dẫn phụ huynh đứng đúng vị trí nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn.

Học sinh khi đến trường được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, các em phải mang khẩu trang vô đến lớp học. Trong lớp, học sinh được chia nhỏ ra để đảm bảo khoảng cách an toàn. Giờ giải lao các em không được tụ tập đông người, không ăn hàng rong trước cổng trường.

Toàn tỉnh Cà Mau có 9.500 học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại trong ngày hôm nay. Để tạo tâm lý thoải mái và an toàn cho các em, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã phối hợp với sở Y tế tổ chức tiêu độc khử trùng ở tất cả các điểm trường. Cán bộ, giáo viên cũng tổ chức vệ sinh bàn ghế, khuôn viên để đón các em đến lớp.

Để tránh tụ tập đông người, thời gian này các điểm trường không tổ chức chào cờ, các hoạt động thể thao, kể cả căng tin cũng phải đóng cửa. Với nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh Cà Mau đang quyết tâm đảm bảo tiến độ và kiến thức chuyên môn cho học sinh cuối cấp, vừa đáp ứng yêu cầu chặt chẽ của công tác phòng chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước