Đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cho học sinh đi học trở lại

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/04/2020 08:38 GMT+7

VTV.vn - Các địa phương thuộc nhóm "có nguy cơ dịch bệnh thấp" có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Hôm nay (20/4), Thái Bình và Cà Mau là 2 địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19. Tại Cà Mau, học sinh khối lớp 9 và lớp 12 sẽ đi học trở lại từ hôm nay. Còn tại Thái Bình, học sinh lớp 9 và khối Trung học phổ thông sẽ đi học trở lại. Đây là những địa phương có nguy cơ dịch bệnh thấp.

"Quan điểm của Bộ GD&ĐT là học sinh đến trường phải antoàn. Bởi vậy, những tỉnh ở mức độ nguy cơ cao thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủtướng Chính phủ, tăng cường dạy học trực tuyến cho các em học sinh. Những tỉnhnguy cơ thấp có thể cho học sinh đến trường nhưng cần đảm bảo tuyệt đối an toàn" - ông Nguyễn Hữu Độ (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Độ, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Y tế ban hành văn bản hướngdẫn về việc đảm bảo các điều kiện cho học sinh trước, trong và sau khi đến trường.Học sinh cần rửa tay thường xuyên, đến trường phải đeo khẩu trang, đảm bảo sựgiãn cách trong lớp học.

Thái Bình và Cà Mau cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (20/4) Thái Bình và Cà Mau cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (20/4)

VTV.vn - Hôm nay (20/4), Thái Bình và Cà Mau là 2 địa phương đầu tiên cho học sinh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước