Học sinh phải đóng tiền… nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/10/2017 11:46 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - 8 trường học trên địa bàn xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã nhận được thông báo triển khai việc thu tiền xây dựng Nông thôn mới với mức 400.000 đồng/học sinh.

Cuối tháng 7/2017, UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã gửi thông báo thu tiền xây dựng nông thôn mới đến Ban giám hiệu của 8 trường học trên địa bàn xã. Điều này đã gây bức xúc dư luận và bị nhiều người dân địa phương phản đối.

Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra, đề nghị các trường ngừng việc thu tiền và giao việc này cho các thôn, buôn tiến hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Sở cũng đề nghị UBND xã Nam Dong có hình thức huy động phù hợp, không huy động trong nhà trường như thời gian vừa qua, tránh dư luận không tốt và áp lực, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác dạy và học.  

Kon Tum: Không để lợi dụng xã hội hóa để lạm thu trái quy định trong trường học Kon Tum: Không để lợi dụng xã hội hóa để lạm thu trái quy định trong trường học Cần giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu đầu năm học Cần giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu đầu năm học Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước