Học sinh vùng biên giới nô nức ngày khai giảng

Tấn Hiền - Trọng Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 16:23 GMT+7

VTV.vn - Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, sáng 5/9, học sinh các dân tộc trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai cũng nô nức trong ngày khai giảng.

Ở một số nơi, do điều kiện đi lại khó khăn, bộ đội biên phòng đã cùng tham gia vận động, đỡ đầu và tạo các điều kiện để học sinh tới trường.

Sau ba tháng hè, sáng 5/9, chị em Rơ Châm H'Bình ở làng Tung, xã biên giới Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai gọi nhau dậy sớm để kịp dự lễ khai giảng năm học mới. Xa trường, nhà nghèo, bố mất sớm, mẹ bị tàn tật nên việc học của chị em H'Bình lại thêm phần khó khăn. May mắn cho H'Bình, hai năm qua em đã được Đồn Biên phòng Ia Nan nhận đỡ đầu.

H'Bình cũng chỉ là một trong hơn 40 học sinh tại 7 xã biên giới được các chiến sĩ quân hàm xanh nhận đỡ đầu theo chương trình "nâng bước em đến trường" được triển khai trong những năm qua. Với đặc thù chung vùng biên giới là địa bàn rộng, cư dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số sống rải rác, nên việc duy trì sĩ số của các trường học tại đây gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.

Năm học này, toàn tỉnh Gia Lai có gần 383 nghìn học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, tăng khoảng 3.000 học sinh so với năm học trước. Tại nhiều nơi, xác định được đặc thù của vùng sâu, vùng xa, ngành giáo dục cùng với cả hệ thống chính trị đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo các điều kiện học tập cho học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước