Học viện Quốc phòng cần nâng cao khả năng dự báo chiến lược

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/01/2017 19:14 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Học viện Quốc phòng là phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược.

Sáng 3/1, Học viện Quốc phòng đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hoàn thiện lý luận quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam; cũng như đóng góp nhiều hơn nữa vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi đất nước thống nhất, với tầm nhìn chiến lược, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã thành lập Học viện Quân sự Cao cấp, tiền thân của Học viện Quốc phòng ngày nay. Trải qua 40 năm, Học viện Quốc phòng đã đào tạo bồi dưỡng hàng vạn cán bộ cao cấp, sĩ quan, mở 63 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Học viện cũng đã nghiên cứu hàng nghìn đề tài và tài liệu khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại về quốc phòng an ninh qua việc trao đổi chuyên gia, mở các khóa đào tạo bồi dưỡng cho sĩ quan, quan chức quốc phòng của hàng chục quốc gia.

Biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của Học viện Quốc phòng đạt được trong 40 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là rất nặng nề. Chủ tịch nước yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục đổi mới, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Học viện nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Học viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu phát triển khoa học quốc phòng, nghệ thuật và văn hóa quân sự Việt Nam. Cùng với đó, Học viện cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Cũng nhân dịp này, Học viện Quốc phòng đã vinh dự được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ hai vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước