Hội nghị triển khai công tác báo chí năm 2013

Thái Thanh-Thứ ba, ngày 19/03/2013 22:14 GMT+7

Ảnh khai thác

 Ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tính đến nay, cả nước có 812 cơ quan báo in với 1.084 ấn phẩm; 74 báo, tạp chí điện tử; 336 mạng xã hội; 1.174 trang thông tin điện tử tổng hợp; 67 đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; 172 kênh chương trình phát thanh và truyền hình quảng bá.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, năm 2012, trong bối cảnh đất nước vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, báo chí và những người làm báo cách mạng đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Báo chí đã tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương (khóa XI) đi vào cuộc sống, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và các Nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát và hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng khẳng định vai trò tích cực của báo chí góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Báo chí tích cực đấu tranh phản bác thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cơ quan báo chí tăng cường triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị, trong năm 2013 các cơ quan báo chí cần đề cao trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Các cơ quan báo chí coi trọng đúng mức việc phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng; đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ ra một thực tế, một số phóng viên, biên tập viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan báo chí và cơ quan chủ quản báo chí tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên của cơ quan báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể và cá nhân.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và trong sinh hoạt đảng thường kỳ, cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí cần kiểm điểm tự phê bình nghiêm túc, xác định rõ phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót liên quan trách nhiệm chính trị của từng phóng viên, biên tập viên và cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị các cơ quan quản lý báo chí hoàn thành các đề án, đề tài liên quan đến công tác báo chí trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung những quy định cần thiết để giải quyết những vấn đề thực tiễn báo chí đặt ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị những người làm công tác báo chí phát huy hơn nữa tính chủ động làm tốt công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin, tăng cường phối hợp giữa cơ quan báo chí với các cấp, các ngành; chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; khắc phục tình trạng né tránh, không thông tin để giữ và tạo thế chủ động, hạn chế, đẩy lùi vô hiệu hóa, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu thù địch; bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đề nghị trong năm 2013 cần tạo chuyển biến thực sự, rõ nét trong việc khắc phục tình trạng thương mại hóa, thoát ly tôn chỉ, mục đích vốn đã kéo dài quá lâu.

Cũng trong Hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông đã khen thưởng một số đơn vị, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ kinh tế chính trị trong năm 2012 vừa qua.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước