TRỰC TIẾP Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

PV-Thứ tư, ngày 30/10/2019 13:59 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.


Từ ngày 30/10 đến 1/11, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV diễn ra các phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Các thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các thành viên Chính phủ tham dự đầy đủ các phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ chủ động đăng ký phát biểu và giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình được đại biểu Quốc hội nêu tại các phiên thảo luận.

Trước đó, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 vào ngày 21/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo trước Quốc hội, đồng bào về tình hình KT-XH và ngân sách Nhà nước năm nay và kế hoạch năm 2020.

Thủ tướng khẳng định, những kết quả quan trọng, toàn diện đất nước đạt được trong năm nay là rất ấn tượng, đồng thời là điểm sáng tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 và phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của cả nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thực hiện Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" nên trong điều kiện tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn và ngày càng gia tăng, nhưng Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu đề ra để cùng cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, đổi mới cách nghĩ, cách làm. Nhờ đó, kết quả về quan trọng, toàn diện đạt được là rất ấn tượng, trong đó, tốc độ tăng GDP ước đạt trên 6,8%, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 3%, dự trữ ngoại hối đạt 73 tỷ USD. Trong khi đó, hệ số tín nhiệm quốc gia nâng hạng từ BB- lên BB. Tổng thu ngân sách vượt 3,3%, nợ công giảm còn 56,1% GDP (giảm 8,5% so với 2016). Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng trên dưới 4%.

Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội một số chỉ tiêu chủ yếu đó là tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3% và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%.

Để đạt được các chỉ tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng cả nước khơi dậy sức mạnh dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; hành động quyết liệt, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ này, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước tự tin, vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.

Phiên thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, bắt đầu từ 8h00 hôm nay (30/10) để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước