Hôm nay (4/4), ngày thế giới phòng chống bom mìn

Thùy Linh-Thứ năm, ngày 04/04/2013 11:54 GMT+7

(Ảnh khai thác)

 Hôm nay (4/4) là ngày thế giới phòng chống bom mìn. Trên thế giới, Việt Nam là một trong những nước bị ô nhiễm bom mìn nặng nề nhất.

Với tốc độ rà phá bom mìn như hiện nay, phải mất 300 năm để dọn sạch bom mìn sau chiến tranh tại nước ta. Mỗi năm có hơn 4000 người bị thương vong do bom mìn.

Việt Nam cần kinh phí trên 10 tỷ USD để loại bỏ được hết các loại bom mìn chưa nổ. Sau chiến tranh, ở nước ta còn khoảng 600.000 tấn bom đạn sót lại sau chiến tranh, với tổng diện tích khoảng 6,6 triệu hecta.

Tính đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng 20% lượng bom, mìn được rà phá trên địa bàn cả nước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước