Hơn 300 công trình cấp nước sạch kém hiệu quả, bỏ hoang ở Tây Nguyên

Thu Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 05/10/2017 19:14 GMT+7

Công trình cấp nước sạch xã Cư Bông, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) bị bỏ hoang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thống kê mới đây của Ban chỉ đạo Tây Nguyên cho thấy, hàng trăm công trình cấp nước sinh hoạt đang hư hỏng, gây lãng phí nhiều tỷ đồng.

Chỉ riêng 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông đã có 314 công trình cấp nước tập trung nằm ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động kém hiệu quả và ngừng hoạt động. Riêng Gia Lai trong số 300 công trình cấp nước, có 120 công trình hoạt động kém hiệu quả, ngừng hoạt động. Còn tỉnh Đắc Nông, 127 công trình ngừng hoạt động và bỏ hoang.

Lâm Đồng: Trên 90 công trình cấp nước sạch hoạt động không hiệu quả Lâm Đồng: Trên 90 công trình cấp nước sạch hoạt động không hiệu quả

VTV.vn - Lâm Đồng hiện có trên 250 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, bao gồm 187 công trình giếng khoan, 59 công trình nước tự chảy, số còn lại là công trình cấp nước khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước