TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hàng loạt công trình cấp nước sinh hoạt ở Gia Lai bị bỏ hoang

Thu Hà, Ngọc Khánh (VTV5)Cập nhật 10:10 ngày 05/10/2017

VTV.vn - Nguyên nhân nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở Tây Nguyên bị hư hỏng và ngưng hoạt động là do các địa phương đầu tư xây dựng tràn lan, thiếu đồng bộ.

Tại tỉnh Gia Lai, thời gian qua, địa phương này được hưởng lợi rất lớn từ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thông qua các chương trình mục tiêu khác nhau. Thế nhưng, hiện nay có không ít công trình được đầu tư hàng tỷ đồng ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa đang phải "đắp chiếu", không phát huy được công năng trong phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Riêng Krông Pa – nơi được xem là vùng khô hạn bậc nhất của tỉnh Gia Lai, quanh năm người dân phải sử dụng các mạch nước ngầm cách xa khu dân cư để sinh hoạt. Địa phương này đã được đầu tư hơn 60 công trình cấp nước sạch tập trung với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, qua khảo sát hiện chỉ còn hơn 30 công trình sử dụng được, số còn lại bị hư hỏng và bỏ hoang. Đơn cử như tại xã Ia Rmok được đầu tư 9 công trình nước sinh hoạt thì có đến 7 công trình ngừng hoạt động từ nhiều năm nay.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, tỉnh Gia Lai có đến 120 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho đồng bào vùng sâu, vùng xa không phát huy hiệu quả và đã ngưng hoạt động. Thực tế này cho thấy, bên cạnh buông lỏng trong vấn đề quản lý công trình thì phải kể đến công tác khảo sát, thiết kế và lập dự án chưa phù hợp, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.