Hơn 500 giáo viên tại Đăk Lăk trước nguy cơ bị mất việc

Đỗ Vinh - Quang Hưng (VTV8)-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 14:38 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Đăk Lăk điện tử)

VTV.vn - Tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk, hơn 500 giáo viên và nhân viên phục vụ ngành giáo dục có nguy cơ không được tiếp tục công tác.

Nguyên nhân là do từ năm 2011 - 2016, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đã ký hợp đồng vượt chỉ tiêu biên chế được giao. Để khắc phục sai phạm này, UBND huyện Krông Pắk đang xây dựng phương án thi tuyển công chức. Tuy nhiên, số biên chế trong ngành giáo dục của huyện này chỉ hơn 80 chỉ tiêu. Như vậy, hơn 500 giáo viên trong diện hợp đồng dài hạn có thể bị cắt hợp đồng và phải nghỉ việc.

Theo tìm hiểu, trong năm học này, Phòng Giáo dục huyện Krông Pắk sắp xếp lại trường lớp. Ngoài 500 giáo viên dư thừa nói trên, có chừng 100 giáo viên trong biên chế cũng không có tiết để dạy. Ngoài ra, trên 30 cán bộ quản lý được bổ nhiệm dôi dư chưa biết bố trí làm việc ở vị trí nào.

Lớp học có... 5 học sinh vì huyện thừa 500 giáo viên, 32 hiệu phó Lớp học có... 5 học sinh vì huyện thừa 500 giáo viên, 32 hiệu phó Đăk Lăk: Một huyện miền núi thừa hơn 500 giáo viên Đăk Lăk: Một huyện miền núi thừa hơn 500 giáo viên Thừa gần 2.700 giáo viên công lập ở cả 3 cấp học Thừa gần 2.700 giáo viên công lập ở cả 3 cấp học

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước