Hơn 5.300 người chết do tai nạn giao thông 8 tháng đầu năm 2018

Minh Đức-Thứ tư, ngày 03/10/2018 10:12 GMT+7

VTV.vn - Số vụ tai nạn giao thông trong 8 tháng đầu năm 2018 đã giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn ở mức cao, chủ yếu các vụ tai nạn đều do xe máy và sử dụng rượu bia gây ra.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 8 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra 11.782 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.366 người, bị thương 9.200 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông giảm 993 vụ (7,77%), số người chết giảm 56 người (1,03%) và số người bị thương giảm 1.334 người (12,66%).

Chỉ riêng trong tháng 8/2018, tính từ ngày 16/7 đến ngày 15/8, cả nước xảy ra 1.432 vụ tai nạn giao thông, làm chết 650 người và làm bị thương 1.094 người, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số vụ giảm 10,67%, số người chết giảm 1,66% và số người bị thương giảm 15,72%.

Được biết, trong tổng số các vụ tai nạn giao thông trên cả nước, số vụ từ ít nghiêm trọng trở lên là 6.086 vụ, làm chết 5.366 người, bị thương 3.249 người. So với cùng kỳ năm 2017 tuy giảm 209 vụ (3,3%) và số người chết giảm 56 người (1,03%) nhưng tăng 96 người bị thương (3%). Va chạm giao thông xảy ra 5.696 vụ, làm bị thương nhẹ 5.951 người.

Theo thống kê, phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra từ khoảng 12h - 24h, chủ yếu trên các tuyến quốc lộ và do xe máy gây ra. Điều đáng chú ý là có xảy ra tình trạng chống lại cảnh sát giao thông khi thi hành nhiệm vụ với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng. Được biết, có tới gần 70% số vụ do người điều khiển mô tô, xe máy gây ra. Đặc biệt, gần 90% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông là người đi mô tô, xe máy.

Thực tế, xe máy đóng vai trò phương tiện đi lại chủ đạo đối với mọi người dân Việt Nam và được dự báo tiếp tục vai trò chủ đạo đến năm 2030. Ngoại trừ Hà Nội, TP.HCM có điều kiện phát triển hệ thống giao thông công cộng, tại các địa phương còn lại trên cả nước, xe máy vẫn là lựa chọn tối ưu của người dân. Tuy nhiên, trong khi ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế thì phương tiện xe máy chính là nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông rất lớn.

Ủy ban ATGT quốc gia cũng lưu ý tình hình hoạt động của ô tô khách, xe tải kinh doanh hợp đồng tổ chức hoạt động theo mô hình tuyến vận tải cố định, đặc biệt là thực hiện đón, trả khách không đúng nơi quy định sâu trong nội đô Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương tồn tại phức tạp, chưa xử lý dứt điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước