Hơn 700 hộ dân 20 năm sống trong vùng quy hoạch treo

Liên Thủy (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 07/05/2017 20:21 GMT+7

VTV.vn - Đã gần 20 năm, có đến 750 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu tại khu vực Cồn Hến phải khổ sở vì quy hoạch "treo".

Từ năm 1998, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định quy hoạch khu vực Cồn Hến với diện tích 26,4 ha để xây dựng thành  khu du lịch- dịch vụ cao cấp, tuy nhiên, đã gần 20 năm từ khi có quyết định quy hoạch, dự án này vẫn dậm chân tại chỗ, khiến đời sống của người dân trong vùng quy hoạch gặp không ít khó khăn.

Hiện có đến 750 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu tại khu vực Cồn Hến nằm trong diện giải tỏa để quy hoạch, phần lớn các hộ ở đây đều làm nghề lao động, kinh tế khó khăn. Theo đại diện Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh TT Huế: do các năm gần đây nguồn đầu tư, vốn ngân sách từ tỉnh hạn chế.  Sở và UBND TP Huế đã nhiều lần kêu gọi nhà đầu tư tuy nhiên vì nguồn vốn di dời gần 1.000 tỷ đồng quá lớn khiên nhà đầu tư e ngại.

Bên cạnh việc tìm kiếm nhà đầu tư để thực hiện dự án thì việc quan tâm, hỗ trợ, cũng như có những chính sách cụ thể cho các hộ dân sống trong khu quy hoạch rất cấp thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước