Hỗn chiến giữa những người trẻ: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả khôn lường

Đặng Công (VTV9)-Thứ hai, ngày 28/05/2018 13:08 GMT+7

VTV.vn - Những vụ hỗn chiến của các đối tượng thanh, thiếu niên thường xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhất thời, dẫn đến hậu quả khôn lường.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh, thiếu niên xảy ra khoảng 10 ngày trước tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp vẫn khiến người dân chưa hết bàng hoàng. Vụ việc khiến 3 người phải bỏ mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Văn Tuấn đã tìm nhóm của Trần Minh Khánh để đánh nhau. Chỉ vì tiếng nẹt bô, hai nhóm gồm 25 thanh, thiếu niên có độ tuổi từ 14 - 26 đã gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng, khiến nhiều người thương vong. Phần lớn đối tượng này đều nghỉ học, không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên chơi game, để rồi chỉ vì háo thắng nhất thời mà dẫn đến hành vi phạm pháp.

Mỗi năm, trên cả nước có khoảng 3.000 thanh, thiếu niên bị đưa ra xét xử hình sự. Sự ham chơi, thích thể hiện mình nhưng lại thiếu sự quan tâm từ người lớn đã dẫn đến tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên phạm tội. Đây là thực trạng đáng báo động, bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình tránh lầm đường lạc bước. Thời điểm bắt đầu vào hè này cũng là lúc các gia đình nên chú ý đến sinh hoạt, vui chơi của con trẻ để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Vụ hỗn chiến tại quận 3, TP.HCM: Cần nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn Vụ hỗn chiến tại quận 3, TP.HCM: Cần nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn

VTV.vn - Theo các luật sư, cần phổ biến pháp luật, chính quyền địa phương nâng cao ý thức trong quản lý địa bàn để tránh xảy ra những sự việc như vụ hỗn chiến ở quận 3, TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước