Hôn nhân với người nước ngoài - Đi dễ khó về

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/07/2019 05:49 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay do việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kết hôn với người nước ngoài đã khiến cho những cuộc hôn nhân đổi đời thành mất cả cuộc đời.

Lấy chồng nước ngoài là lựa chọn của khá nhiều phụ nữ ở một số làng quê Việt. Cũng có hàng chục nghìn cô gái tìm thấy được bến đỗ bình yên nhưng cũng có những kết cục không tốt đẹp của các cuộc hôn nhân này như bị bạo hành, trốn về nước, con cái không khai sinh, không hộ khẩu...

Không thể phủ nhận việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kết hôn với người nước ngoài đã tạo điều kiện cho người dân nhiều hơn nhưng những cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu, sự thấu hiểu văn hóa mà có đến 80% các cuộc hôn nhân vì lợi ích kinh tế đang gióng lên những hồi chuông báo động. Kết hôn thì dễ dàng nhưng để giải quyết hệ quả ly hôn thì không đơn giản, nhiều khi rơi vào tình trạng bế tắc cho người phụ nữ và những đứa con.

Thống kê tại Hàn Quốc cho thấy cuộc hôn nhân giữa người Hàn Quốc với phụ nữ nước ngoài chỉ kéo dài trung bình 4 - 6 năm, chủ yếu do các cô dâu bị "vỡ mộng" về sự giàu có và an nhàn ở xứ người. Đã có vô vàn những cuộc ly hôn đơn phương và những chật vật khi trở về. Và lúc này, câu chuyện còn là số phận pháp lý của những đứa trẻ mang hai dòng máu.

Kết hôn với người nước ngoài là một thực tế, một vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình hội nhập quốc tế và giải pháp ngăn chặn hành chính, hoặc buông lỏng tự phát đều gây hệ lụy. Vấn đề là các cấp, các ngành cần xử lý tốt hơn nhằm bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước