Hợp tác ILO và Việt Nam về việc làm bền vững

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/08/2019 14:26 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức lao động quốc tế ILO đã được tổ chức sáng nay (27/8) tại Hà Nội.

Đây cũng là dịp để tổ chức Quốc tế này và Việt Nam điểm lại những dấu mốc quan trọng trong hợp tác vì việc làm bền vững và thỏa đáng cho tất cả mọi người.

Tổ chức lao động quốc tế ILO được thành lập sau Hội nghị Hòa bình Paris năm 1919. Tại hội nghị này, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư đòi quyền tự quyết cho nhân dân Việt Nam, trong đó có "quyền được tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp".

Những lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lao động và sứ mệnh của ILO vẫn còn nguyên giá trị và phù hợp với thực tiễn phát triển của Việt Nam ngày nay. Kể từ khi gia nhập năm 1992, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm của ILO.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Công ước cơ bản số 98 của ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể là một tiêu chuẩn lao động quốc tế quan trọng, giúp Việt Nam đẩy mạnh đổi mới quan hệ lao động và hoàn thiện Bộ Luật lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước