Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ về an ninh năng lượng trong bối cảnh mới

Đài PT-TH Hà Nội-Thứ hai, ngày 27/05/2019 18:57 GMT+7

VTV.vn - Đây là hội thảo khoa học quốc tế do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức sáng 27/5.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

An ninh năng lượng là vấn đề an ninh phi truyền thống có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ. Những năm gần đây, tốc độ phát triển nhanh cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cũng làm tăng nhanh mức tiêu thụ năng lượng ở hai nước, tạo ra sức ép lớn cho việc cân bằng quan hệ giữa cung và cầu năng lượng. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng và chính sách an ninh năng lượng của hai nước, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác về an ninh năng lượng giữa hai nước.

Củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững Củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững

VTV.vn - Sáng 17/1, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo chuyên đề "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước