Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào - Campuchia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/12/2019 18:42 GMT+7

Đoàn đại biểu quân sự cấp Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: QĐND)

VTV.vn - Sáng nay (20/12), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath cho rằng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung hợp tác trong nghị định thư và kế hoạch hợp tác hằng năm. Hai bên thống nhất chú trọng chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường hơn nữa tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai Bộ trưởng đã ký Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2020.

Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tea Bank,  Hai Bộ trưởng thống nhất, thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; củng cố, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giao lưu, nhất là giữa các quân khu, lực lượng biên phòng, các địa phương, đơn vị quân đội giáp biên.

Hai Bộ trưởng đã Ký Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2020-2024 và Kế hoạch hợp tác năm 2020 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam

Cũng trong sáng nay, lễ trao tặng huân chương của Nhà nước Việt Nam, Nhà nước Lào và Vương quốc Campuchia cho lãnh đạo bộ quốc phòng ba nước và các tập thể cá nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước