Hưng Yên: Đổi thay diện mạo nông thôn

Linh Thủy, Chung Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/08/2018 17:40 GMT+7

VTV.vn - Sự đổi thay không chỉ ở cảnh quan, ở những tuyến đường được bê tông hóa, mà là sự đổi thay trong tư duy làm nông nghiệp và đời sống dân trí của người dân.

Mảnh ruộng nhà chị Đặng Thị Uyên (thôn Bến, xã Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên) nằm trên vùng bãi 70ha, trước đây chỉ có ngô và lúa. Suốt một thời gian dài, năng suất không cao. Qua nghiên cứu, xã đã kêu gọi bà con chuyển toàn bộ sang nghề trồng hoa cây cảnh. Đến nay, bà con cả xã tự hào coi đây là "Đà Lạt thu nhỏ" với thu nhập lên tới cả tỷ đồng/ha, gấp hơn 10 lần so với thu nhập trước kia. Cùng với đó là diện mạo nông thôn thay da đổi thịt từ những con đường.

Ngoài giao đi các tỉnh, hoa còn đưa trực tiếp về một số khu đô thị ngay trên địa bàn huyện. Đây chính là những dự án đã chuyển đổi từ một phần đất nông nghiệp. Làm sao để đảm bảo đời sống cho người dân trên vùng dự án là bài toán đau đầu nhiều năm trước. Ủy ban huyện đã phối hợp cùng chính các dự án để tìm hướng đi mới chuyển đổi sinh kế cho người dân.

Dù có xuất phát điểm khá thấp khi bước vào xây dựng nông thôn mới nhưng nhờ định hướng chuyển đổi nghề đúng đắn cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ doanh nghiệp, đến nay, Văn Giang, Hưng Yên đã có 9/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/người/năm. Sự đổi thay không chỉ ở cảnh quan, ở những tuyến đường được bê tông hóa, mà là sự đổi thay trong tư duy làm nông nghiệp và đời sống dân trí của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước