Hướng tới các biện pháp toàn diện để giảm nghèo bền vững

Giang Hải - Lê Tuyển (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 16/11/2014 21:52 GMT+7

Ảnh minh họa

Trong hơn 20 năm trở lại đây, Việt Nam được nhận định là một trong những nước đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, sau khi chuyển sang nước có thu nhập trung bình, sẽ cần thay đổi chính sách giảm nghèo như thế nào để phù hợp với mô hình tăng trưởng mới đang là một câu hỏi lớn. Đây cũng là một trong các nội dung sẽ được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trong tuần tới.

Phóng sự sau sẽ ghi nhận một định hướng thay đổi chính sách giảm nghèo từ tỉnh vùng cao Yên Bái. Mời quý vị theo dõi!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước