Huyện đảo Lý Sơn thực hiện chính quyền một cấp

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/02/2020 11:43 GMT+7

VTV.vn - Diện tích nhỏ, dân số ít, cả huyện chỉ có 3 xã - chính vì thế từ ngày 1/4 tới đây, huyện Lý Sơn, tỉnh Quãng Ngãi sẽ giải thể các đơn vị hành chính cấp xã.

Chưa đầy 2 tháng nữa là đến thời điểm chuyển giao, những ngày này, các đơn vị, phòng, ban trực thuộc tại các xã thuộc huyện đảo Lý Sơn đang tiến hành các công việc để bàn giao cho huyện quản lý.

Đồng thuận cao với chủ trương lớn của cấp trên khi quyết định thực hiện chính quyền một cấp ở huyện đảo song các đơn vị mong muốn Nhà nước quan tâm đến việc giải quyết hài hòa, thỏa đáng quyền lợi đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách khi giải thể cấp xã.

Giải thể chính quyền cấp xã và hoạt động theo phương thức mới, nhiều vấn đề mới khó đặt ra trước mắt. Tuy nhiên với sự đồng thuận cao, Lý Sơn quyết tâm thực hiện đúng tiến độ.

Diện tích nhỏ, dân số ít, giải thể đơn vị hành chính cấp xã và thực hiện chính quyền một cấp huyện Lý Sơn sẽ giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng cho ngân sách, mục tiêu hướng đến của chính quyền một cấp nơi đây là đảm bảo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh một cách bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước