Kéo dài mâu thuẫn do nuôi thủy sản trong khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài

Tấn Quýnh - Phạm Việt-Thứ bảy, ngày 17/11/2018 07:14 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, mâu thuẫn giữa nuôi thủy sản - phát triển du lịch tại danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài đã kéo dài từ nhiều năm qua và hiện vẫn chưa được giải quyết.

Mặt biển tại vịnh Xuân Đài đan kín rác thải, phần lớn là rác thải từ quá trình nuôi tôm hùm, ở bên dưới mặt nước chất thải từ lồng bè tôm hùm dày đến cả mét. Đây là ngọn nguồn khiến danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài không còn giữ được những gì vốn có của một vùng biển trong lành và đẹp có tiếng.

Cuối năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đối với vịnh Xuân Đài. Tuy nhiên, lúc này vịnh Xuân Đài đã đan kín lồng bè tôm hùm. Theo quy hoạch, ở đây chỉ được nuôi 16.500 lồng tôm hùm, nhưng hiện tại số lồng nuôi tôm hùm đã xấp xỉ con số 60.000, tăng gấp 4 lần so với quy hoạch.

Trước những bất cập này, hướng giải quyết mà chính quyền địa phương đưa ra là tiến hành giao mặt nước đến từng hộ gia đình nuôi tôm hùm, từ đó kiểm soát và đưa vùng nuôi tôm hùm trở về đúng quy hoạch, khi đó mới có thể khai thác vùng biển vịnh Xuân Đài ở cả 2 lợi thế nuôi thủy sản và phát triển du lịch. Việc đưa nghề nuôi tôm hùm vào đúng quy hoạch là điều không đơn giản. Tuy nhiên, việc quy hoạch lồng bè càng chậm trễ đồng nghĩa sẽ kéo dài mối nguy hủy hoại môi trường, cảnh quan tại vịnh này.

Vịnh Xuân Đài trước nguy cơ trở thành vùng “biển chết” Vịnh Xuân Đài trước nguy cơ trở thành vùng “biển chết”

VTV.vn - Vào lúc này, môi trường ở vịnh Xuân Đài đang bị hủy hoại nghiêm trọng, khiến vịnh đứng trước nguy cơ trở thành vùng “biển chết”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước