Kết án tù chung thân đối tượng lái xe máy tông chết trung tá CSGT

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 07/08/2018 15:25 GMT+7

VTV.vn - Sáng 7/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử bị cáo Hoàng Văn Trường với tội danh giết người.

Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa xác định, ngày 30/11/2017, Hoàng Văn Trường lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đi xe máy vào đường cấm. Khi thấy cảnh sát giao thông ra tín hiệu, Trường đã hoảng sợ, đồng thời, do đã uống rượu, Trường chạy xe với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm thẳng xe máy vào cảnh sát giao thông, gây ra cái chết cho Trung tá Trần Văn Vang.

Tại phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã chứng minh hành vi giết người và bị cáo Trường cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và các ý kiến trình bày, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Tường với mức án tù chung thân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước