Kết luận ban đầu về vụ nổ ở quận 3 của Công an TP.HCM

Như Đỗ-Thứ hai, ngày 25/02/2013 11:36 GMT+7

Ảnh khai thác

[] Ngay sau vụ nổ kinh hoàng tại quận 3 vào rạng sáng ngày 24/2, chiều tối cùng ngày Công an TP.HCM đã có cuộc họp báo cung cấp những thông tin xung quanh sự kiện chấn động này.

Nguyên nhân ban đầu của vụ nổ lớn tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8 quận 3, TP.HCM chính thức được xác định là từ một số thuốc súng có khả năng được sử dụng để tạo hiệu ứng cháy nổ, khói lửa cho phim.

Theo kết luận của Công an TP.HCM tại cuộc họp báo, vụ tai nạn cháy nổ tại ba căn nhà: Số 384/7A, 384/7 và 384/9 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3 đã làm 10 người thiệt mạng gồm: bà Nguyễn Thị Tân Xuân (sinh năm 1969), em Hồ Kiều Anh (sinh năm 1996, con bà Xuân), ông Lê Minh Phương (sinh năm 1955), bà Mạc Thị Phước (sinh năm 1965, vợ ông Phương), em Lê Nam Phương (sinh năm 2006, con ông Phương), em Lê Khánh Phương (sinh năm 1996, con ông Phương), em Lê Minh Quân (sinh năm 1998 bà Nguyễn Thanh Minh (sinh năm 1962), em Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987, là con bà Minh) và một người chết chưa xác định được danh tính. Theo dự đoán của cơ quan điều tra, có khả năng bà Lê Thị Tuyết (sinh năm 1970, là em ông Phương).

Vụ nổ còn làm ba người khác bị thương, đặc biệt có ông Hồ Sỹ Cường (sinh năm 1932) bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện 115.

Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn cháy, nổ phát ra từ căn nhà số 384/9 do ông Lê Minh Phương (chuyên viên tạo hiệu ứng cháy nổ, khói lửa cho phim của công ty cổ phần Lạc Việt) thuê để chứa đạo cụ làm phim.

Ngay trong chiều 24/2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã tổ chức cuộc họp khẩn với các đơn vị có liên quan để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Theo đó, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh rõ nguyên nhân vụ cháy, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM phối hợp với các ban ngành, đoàn thể TP.HCM và Ủy ban Nhân dân quận 3 hỗ trợ gia đình các nạn nhân tổ chức hậu sự, mai táng người tử nạn và cứu chữa người bị thương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước