Khai mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/04/2019 12:47 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 33 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 15 nội dung, trong đó cho ý kiến đối với 9 dự án luật. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, do một số nội dung được chuyển từ phiên họp tháng 3 sang tháng 4, cùng với bổ sung một số nội dung theo đề nghị của các cơ quan hữu quan nên phiên họp thứ 33 là phiên họp cuối cùng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với các dự án luật trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7. 

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với việc điều chỉnh, tuy nhiên cần đảm bảo không làm thay đổi toàn bộ chương trình mà Quốc hội đã đề ra, chỉ đưa ra khỏi chương trình những dự án luật chưa đảm bảo chất lượng trong khâu chuẩn bị.

Tại phiên họp sáng nay, với 100% các thành viên tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã và giải thể 1 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước