Khai mạc triển lãm "Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày"

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/07/2019 15:24 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm chuyên đề "Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày" kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Khai mạc triển lãm Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh chiến sĩ Vũ Văn Kim năm 30 tuổi, người đã rạch bụng tự sát đấu tranh đòi trao trả tù binh trên đường từ nhà tù Côn Đảo về Cần Thơ năm 1974, người từng bị đày đọa tại khắp các địa ngục trần gian: nhà tù Pleiku, nhà tù Phú Quốc, nhà tù Côn Đảo trong suốt gần 1 thập kỷ (từ 1966 - 1975). Đến bây giờ, ông Vũ Văn Kim vẫn không tin vì sao mình còn có thể sống.

Ông Vũ Văn Kim là một trong số ít cựu tù may mắn còn sống và có mặt trong triển lãm hôm nay. Nhiều đồng đội của ông đã mãi mãi nằm lại bởi những đòn tra tấn dã man ngoài sức tưởng tượng của con người. Giờ đây, chuyện về họ chỉ có thể được kể qua những hiện vật, với tất cả lòng cảm phục và biết ơn. 

300 hiện vật biết nói, mang trong mình rất nhiều câu chuyện khó tin nhưng có thật về cả một thế hệ đã kiên trung chiến đấu để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Triển lãm sẽ kéo dài đến tháng 8/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước