Khai mạc trọng thể ĐH thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Thu Huyền (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 02/12/2014 14:51 GMT+7

Ảnh: VTV News

Sáng 2/12, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thện Nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện Hội Cựu chiến binh quốc tế cùng đông đảo đại biểu đại diện Hội Cựu chiến binh cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà các cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong suốt 25 năm qua nhiều phong trào thi đua yêu nước do Hội Cựu chiến binh phát động, tổ chức đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội là đoàn kết, vận động cựu chiến binh, phát huy truyền thống và bản chất của Bộ đội cụ Hồ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong thi đua, xuất hiện ngày một nhiều hơn những tấm gương cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng vừa nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên Hội Cựu chiến binh, qua đó cổ vũ động viên thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước cho rằng, dù sau gần 30 năm đổi mới đất nước đã dành nhiều thành tựu quan trọng và đã bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan xem nhau, diễn biến của tình hình hình thế giới và khu vực ngày một phức tạp, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ còn những diễn biến khó lường, do vậy đòi hỏi công tác của Hội Cựu chiến binh cũng cần phải tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

"Là một đoàn thể của những người đã từng chiến đấu rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến và đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phải luôn là đoàn thể vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị tư tưởng và tổ chức; cán bộ hội viên phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng trước những diễn biến của tình hình, không dao động trước những khó khăn; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu chấp hành và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ tin tưởng rằng, việc phát huy những thành tựu đạt được trong 25 năm qua, nhất định Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới ngày càng vững chắc. Phong trào thi đua của Hội sẽ đạt kết quả to lớn hơn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ 11 của Đảng, hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ 12 của Đảng xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiVTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước