Khai mạc Tuần lễ Nhãn lồng và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/08/2019 15:32 GMT+7

VTV.vn - Để thúc đẩy việc đưa quả nhãn đến tay người tiêu dùng, sáng nay (9/8), tỉnh Hưng Yên đã khai mạc Tuần lễ Nhãn lồng và nông sản 2019.

Đến với tuần lễ này, khách hàng sẽ có cơ hội mua nhãn lồng của một số cây đặc sản lâu năm có giá khá cao từ 70.000 - 80.000 đồng/kg. Nếu mua ở siêu thị Big C, nhãn lồng có giá phổ biến từ 54.000 đến 63.000 đồng/kg.

Năm nay do thời tiết bất lợi nên sản lượng nhãn giảm một nửa, ước tính khoảng 30.000 tấn. Do vậy, tỉnh Hưng Yên chỉ tập trung tiêu thụ ở 2 thị trường, đó là đầu tư vào thị trường trong nước khoảng 80% lượng tiêu thụ nhãn và còn lại là thị trường Trung Quốc.

Ngoài quả nhãn, các sản phẩm từ nhãn như: long nhãn, mật ong hoa nhãn cũng là sản phẩm giúp gia tăng giá trị đầu ra cho quả nhãn.

Tuần lễ Nhãn lồng và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019 sẽ kéo dài đến hết 15/8.

Về Hưng Yên ăn nhãn lồng, đặc sản nhãn tiến vua Về Hưng Yên ăn nhãn lồng, đặc sản nhãn tiến vua

VTV.vn -So với các địa phương khác, nhãn Hưng Yên vẫn được lòng người tiêu dùng gần xa. Hương sắc nhãn tiến vua được gìn giữ qua bao đời bởi những người nông dân yêu đất, yêu nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước