Khan hiếm cơ sở đào tạo nghề giúp việc gia đình

Nguyễn Yến - Quang Toàn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 21:07 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù giúp việc gia đình đã được coi là một nghề từ năm 2014 nhưng những lớp học cho người làm nghề này chưa có nhiều ở nước ta.

Theo Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng, 90% lao động trong nghề giúp việc gia đình không qua đào tạo nghề, hầu hết làm theo kinh nghiệm. Đây cũng là lý do khiến cho công việc này chưa được chuyên nghiệp hóa và chưa thực sự trở thành một nghề.

Hiện nay, cả nước có 250.000 người làm nghề giúp việc gia đình. Nếu được đào tạo, họ sẽ trở thành lực lượng lao động chuyên nghiệp, có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, giải quyết lao động dư thừa tại nông thôn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước