Gần 99% lao động giúp việc gia đình không có kỹ năng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/10/2015 16:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: baodansinh.vn).

VTV.vn - Đây là con số thống kê sau 3 năm thực hiện dự án bảo vệ quyền của lao động giúp việc do Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng thực hiện.

Hầu hết lao động giúp việc chủ yếu làm việc dựa trên kinh nghiệm, có thu nhập thấp và có nhiều trường hợp bị lạm dụng sức lao động, không được bảo đảm các quyền lợi.

Vào tháng 9 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng đã công bố Bộ tiêu chuẩn năng lực nghề giúp việc gia đình. Đây là cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề giúp việc gia đình. Từ nay đến giữa năm 2016, Trung tâm sẽ phối hợp với Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) thực hiện các dự án đào tạo và trang bị kỹ năng cho người làm nghề giúp việc gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước