Khánh Hòa: Phát hiện vụ mua bán số lượng lớn động vật hoang dã

Văn Huệ, Lương Bảo (Đại PT-TH Khánh Hòa)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 18:26 GMT+7

Lực lượng Bộ đội Biên phòng kiểm tra hành chính tại nhà riêng của các đối tượng có hành vi mua bán động vật hoang dã. (Ảnh: Lương Bảo)

VTV.vn - Một vụ mua bán số lượng lớn động vật hoang dã không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phát hiện.

Hai đối tượng gồm Nguyễn Thị Kim Linh (sinh 1973, trú xã Ninh Quang) và Nguyễn Đình Sơn (sinh 1969, trú xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) bị bắt khi đang mua bán hai cá thể rừng là hoẵng và rắn hồng.

Kiểm tra hành chính tại nhà riêng của đối tượng Linh, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều động vật khác nuôi nhốt như: Rắn, nhím, kỳ đà, chồn, rùa rừng. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc số động vật trên. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước