Khánh thành Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Thanh Chương (Trung tâm THVN tại Cần Thơ)-Chủ nhật, ngày 21/09/2014 12:42 GMT+7

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sáng nay (21/9), đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ được xây dựng từ năm 2009 với tổng kinh phí hơn 850 tỷ đồng, chưa kể gói trang thiết bị thuộc dự án ODA của Pháp, trị giá khoảng 540 tỷ đồng. Dời đến cơ sở mới với 10 tầng, bệnh viện có điều kiện triển khai thêm 5 khoa phòng gồm: Ngoại lồng ngực, Nội thần kinh, Nội thận lọc máu, Điều trị theo yêu cầu và Phòng quản lý chất lượng, nâng tổng số khoa phòng của bệnh viện lên 30.

Hiện đơn vị có hơn 600 cán bộ, nhân viên, trong đó khoảng 50% đạt trình độ sau đại học có khả năng thực hiện nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim hở, can thiệp nội mạch, nội soi chuyên sâu, lọc thận nhân tạo…Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.600 - 1.800 bệnh nhân ở địa phương và các tỉnh lân cận.

Với quy mô về cơ sở vật chất cùng trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang hướng đến mục tiêu trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của thành phố và khu vực ĐBSCL.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước