Khánh thành nhà máy điện mặt trời đầu tiên tại Việt Nam

Huỳnh Tâm (ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 18:12 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 4 tháng khẩn trưởng triển khai, sáng 12/5, nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam đóng tại tỉnh Đồng Tháp đã chính thức đi vào hoạt động.

Đây là dự án năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này do Tập đoàn Sao Mai An Giang đầu tư. Việc cung cấp và lắp đặt thiết bị cho nhà máy do Tập đoàn Koyo - Nhật Bản thực hiện với tổng kinh phí đầu tư xấp xỉ 2 triệu USD.

Dự án này sẽ là bước khởi đầu trong kế hoạch phát triển chuỗi các nhà máy điện mặt trời của Tập đoàn Sao Mai, có tổng công suất phát điện trong 10 năm tới là 2,5 tỷ KWh/năm vào lưới điện quốc gia, tương đương với tổng lượng điện tỉnh An Giang tiêu thụ cả năm hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước