Khó lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/12/2019 22:23 GMT+7

VTV.vn - Từ 2 tháng trở lại đây, mực nước trên hệ thống sông Hồng tại trạm bơm dã chiến Phù Sa, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đang trong tình trạng cạn nhất trong nhiều năm qua.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là bước vào thời điểm toàn miền Bắc lấy nước đổ ải cho vụ lúa Đông Xuân. Thế nhưng, năm nay khu vực Đồng bằng sông Hồng được dự báo sẽ thiếu tới hơn 7 tỷ m3 nước.

Trong lúc này, tại các trạm bơm đầu mối ở nhiều địa phương, mực nước xuống rất thấp đang khiến nguy cơ thiếu nước cho vụ lúa chiêm xuân tới đây hiển hiện trước mắt.

Từ 2 tháng trở lại đây, mực nước trên hệ thống sông Hồng tại trạm bơm dã chiến Phù Sa, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đang trong tình trạng cạn nhất trong nhiều năm qua khi chỉ đạt 1,3m thấp hơn mọi năm 70 - 80cm. Để trạm bơm có thể hoạt động được mực nước phải trên 2 m2.

Nguồn nước tưới vụ Đông Xuân năm nay của công ty Sông Tích thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 30%. Thực tế này khiến công ty phải lên kế hoạch đối phó tình huống thiếu nước nghiêm trọng.

Thiếu nước để đổ ải sẽ kéo theo nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng cho các diện tích được gieo cấy vào các tháng đầu năm 2020, khó khăn vì thế sẽ chồng chất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước