Khó ổn định sinh kế tại cụm tuyến dân cư vượt lũ

Anh Thư (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 21:10 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân tại nơi ở mới đang trong tình trạng túng thiếu, nợ nần do không có sinh kế ổn định.

Được thực hiện từ năm 2001, đến nay Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở cho vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long đã giúp hàng trăm nghìn người dân an toàn hơn mỗi khi lũ về. Thế nhưng, nhiều hộ dân tại nơi ở mới đang trong tình trạng túng thiếu, nợ nần do không có sinh kế ổn định. Chỉ ổn định chỗ ở với họ vẫn là chưa đủ.

30 căn nhà bỏ không vì người dân phải đi làm ăn xa. Theo lãnh đạo xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp, để hoàn thiện một căn nhà tại cụm tuyến vượt lũ, có hộ phải mất cả chục năm tích cóp nên nợ rất khó trả. Tỉnh Đồng Tháp vẫn còn hơn 18.500 hộ nợ mua nhà tại cụm tuyến với số tiền 140 tỷ.

Sau 15 năm triển khai, đã có 200. 000 hộ tương đương 1 triệu dân vùng ngập lũ có chỗ ở mới an toàn, thế nhưng không khó để có thể bắt gặp những ngôi nhà xây xong bỏ đó. Nó cho thấy một nút thắt lớn hiện nay khi triển khai các cụm tuyến dân cư vượt lũ đó là người dân an cư nhưng chưa lạc nghiệp.

Lúc này tại cụm tuyến dân cư vượt lũ An Hòa đa số chỉ còn trẻ em và người già. Trong khi những người đi làm ăn xa phụ thuộc vào may rủi thì người ở nhà cũng đang trông vào may rủi. Họ đang cần một quyết sách đồng bộ cho một môi trường sống lâu dài và bền vững. Bởi nếu không, sự lãng phí nguồn lực đầu tư là điều có thể nhìn thấy rõ.

Đồng Tháp kiến nghị triển khai xây tiếp cụm tuyến dân cư vượt lũ Đồng Tháp kiến nghị triển khai xây tiếp cụm tuyến dân cư vượt lũ

VTV.vn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản kiến nghị Trung ương tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2016 - 2020.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước