Khổ vì nhường đất cho thủy điện Đắk Hrinh, Kon Tum

Tấn Hiền (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/05/2019 22:10 GMT+7

VTV.vn - Đất bố trí cho việc tái định canh không thể sản xuất, trong khi toàn bộ tiền đền bù cho đất rẫy từ nhà đầu tư đã bị cuốn trôi theo dòng nước thủy điện.

Sau hơn 5 năm nhường toàn bộ nhà cửa, đất đai cho dự án Thủy điện Đắk Hrinh, thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cuộc sống của hàng trăm hộ dân xã Đắk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum lâm vào cảnh khó khăn.

Theo định mức, mỗi hộ sẽ được bố trí 2 sào ruộng nước nhưng kể từ khi khai hoang, chúng vẫn bị bỏ hoang hóa vì không có nước tưới trong khi toàn bộ đất rẫy vẫn chưa được đền bù.

Để xây dựng thủy điện Đắk Hrinh, gần 200 hộ dân của xã Đắk Nên đã phải nhường nhà cửa, ruộng vườn cho dự án. Nhưng cũng kể từ tháng 8/2013, từ khi thủy điện tích nước đến nay, toàn bộ đất nương rẫy của người dân vẫn chưa được đơn vị triển khai dự án là Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Hrinh đền bù với tổng số tiền trên 59 tỷ đồng.

Để đảm bảo cuộc sống, phần lớn các hộ dân ở xã Đắk Nên chọn cách đi làm thuê hoặc phát rừng làm rẫy.

Tỉnh Kon Tum đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư xử lý dứt điểm tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực ngừng huy động công suất của nhà máy này nếu không xử lý dứt điểm trước ngày 15/5/2019. Tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Bất cập trong tái định cư thủy điện ở Quảng Nam Bất cập trong tái định cư thủy điện ở Quảng Nam Mua đất tái định cư gần chục năm chưa được bàn giao Mua đất tái định cư gần chục năm chưa được bàn giao Bàn giao đất 10 năm vẫn không có nhà tái định cư Bàn giao đất 10 năm vẫn không có nhà tái định cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước