Khó xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Mạnh Cường (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/05/2018 20:10 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nhưng việc xử lý các cơ sở này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo quy định, hàng năm, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên môi trường kiểm tra định kỳ doanh nghiệp 2 lần/năm. Với những doanh nghiệp chưa đầy đủ thủ tục pháp lý về môi trường mà tỉnh Hưng Yên vẫn chỉ phạt hành chính thì chưa thật sự mạnh tay.

Hưng Yên đã xây dựng được 3 khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn chưa hoàn thiện các thủ tục về môi trường. Đây chính là nguyên nhân khiến những dòng sông quanh các nhà máy tại Hưng Yên thường xuyên bốc mùi khó chịu.

Ô nhiễm trầm trọng ở làng tái chế nhựa lớn nhất miền Bắc Ô nhiễm trầm trọng ở làng tái chế nhựa lớn nhất miền Bắc

VTV.vn - Mức độ ô nhiễm tại làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, tỉnh Hưng Yên - Nơi được coi là khu tái chế nhựa lớn nhất miền Bắc đang ở mức báo động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước