Khó xử lý nạn xe dù mang danh xe hợp đồng

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/04/2018 09:57 GMT+7

VTV.vn -Nhiều xe có phù hiệu hợp đồng nhưng đón trả khách ngoài bến. Nhiều xe lách luật bằng cách lập văn phòng đại diện để bán vé, xếp khách mà văn phòng có khi chỉ là… quán nước.

Nạn xe dù, bến cóc vẫn đang diễn ra khá phức tạp trên địa bàn Hà Nội, mặc dù các lực lượng chức năng đã xử lý rất nhiều.

Các nhà xe đã tìm đủ mọi cách thiên biến vạn hóa để xử lý chỗ này, lách ra chỗ khác. Thậm chí, quán nước vỉa hè cũng trở thành văn phòng đại diện để dễ bề làm việc. Còn xe dù thì mang danh xe hợp đồng đón trả khách bừa bãi.

Việc chỉ xử phạt được lỗi đón trả khách sai quy định có lẽ đã làm cho nhiều nhà xe thấy vẫn có thể nộp phạt và tồn tại, chưa đủ sức răn đe trong khi lực lượng liên ngành không phải lúc nào cũng thành lập được để ra quân xử lý triệt để. Đây là lý do tại sao tình trạng xe dù mang danh xe hợp đồng vẫn tồn tại, đón trả khách tại nhiều bến cóc, ở ngay Thủ đô.

Các chiêu trò của xe dù, bến cóc ở Hà Nội Các chiêu trò của xe dù, bến cóc ở Hà Nội Nhiều bãi xe dù xuất hiện sau quyết định tăng phí Nhiều bãi xe dù xuất hiện sau quyết định tăng phí 'Bóc trần' thủ đoạn của những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng "Bóc trần" thủ đoạn của những chiếc xe dù núp bóng xe hợp đồng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước