Khoa học công nghệ phát triển ĐBSCL cần đi sâu vào đời sống

VTV9-Thứ tư, ngày 05/07/2017 16:25 GMT+7

VTV.vn - Theo các nhà khoa học, những đề tài của Chương trình Tây Nam Bộ nhằm phát triển vùng ĐBSCL trong giai đoạn tới cần thực tiễn hơn, đi sâu vào đời sống.

Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (Chương trình Tây Nam Bộ), giai đoạn 2014 - 2019 đến nay đã triển khai được 13 đề tài khoa học và đang định hướng các đề tài chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Đây là báo cáo được đưa ra tại hội thảo Chương trình Tây Nam Bộ - Kết quả thực hiện, định hướng và nhiệm vụ khoa học công nghệ 2018 - 2019.

Theo các nhà khoa học, những đề tài này chưa bám sát thực tiễn phát triển chung của vùng ĐBSCL. Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao chưa được quan tâm đúng mức, diễn biến của biến đổi khí hậu, sạt lở bờ sông, bờ biển chưa được triển khai rộng rãi. Bên cạnh đó, nhiều chương trình còn mang tính vĩ mô, chưa đi vào thực tiễn.


Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm 2017 Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm 2017

VTV.vn - Sáng 29/6, tại thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước