Khởi công Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/09/2017 20:34 GMT+7

VTV.vn - Trong sáng 2/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố khởi công Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải của Tập đoàn Vingroup.

Đây là Khu kinh tế trên đảo Cát Hải - vừa được nối với đất liền bằng tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện. Vingroup là Tập đoàn tư nhân thứ 3 của Việt Nam tham gia ngành công nghiệp sản xuất ô tô, nhưng là tập đoàn đầu tiên sau khi Chính phủ có chính sách mới về sản xuất ô tô trong nước.

Đây cũng là tập đoàn đầu tiên sản xuất tô mang thương hiệu Việt Nam, Vinfast, có nghĩa là Việt Nam - Phong cách - An toàn - Sáng tạo - Tiên phong. Vì thế, thiết kế động cơ và hệ thống kết cấu chính sẽ được mua từ những nhà thiết kế hàng đầu châu Âu và Mỹ. Kiểu dáng xe sẽ do các nhà thiết kế của Italy sáng tạo và Vinfast sẽ sản xuất khung và động cơ với tỷ lệ nội địa hóa lên đến 60%.

Kể từ thời điểm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khởi công Tổ hợp này ngày hôm nay, sau đúng một năm nữa, Vinfast sẽ cho ra đời những chiếc xe máy điện đầu tiên và 24 tháng nữa là xe sedan 5 chỗ và xe thể thao lưỡng dụng 7 chỗ. Công suất dự kiến ban đầu sẽ từ 100 nghìn - 200 nghìn xe mỗi năm. Tiếp đó mục tiêu của Vinfast là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất thiết kế lên đến nửa triệu xe mỗi năm vào năm 2025. Để hỗ trợ cho Vingroup bước vào ngành công nghiệp sản xuất ô tô, Tập đoàn Tài chính Credit Suisse sẽ thu xếp cho Vinfast khoản vay lên tới 800 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc khởi công Dự án Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast là một trong những sự kiện có ý nghĩa kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9 và đây là một cử chỉ yêu nước đáng được trân trọng. Từ đây, một kỳ tích sẽ được lập, khi những chiếc ô tô mang thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ được sản xuất sau 2 năm nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong bối cảnh Đảng, Nhà nước có chủ trương xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ trong thế giới đầy bất trắc việc có những doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng thiết yếu cho đất nước với thương hiệu quốc gia là rất quan trọng.

Thủ tướng cũng đánh giá cao Tập đoàn Vingroup sẽ hợp tác với các hãng xe lớn trên toàn cầu ở châu Âu và Mỹ để chọn không những mẫu mã xe, công nghệ sản xuất mà còn chọn những tinh tế nhất của ngành ô tô thế giới áp dụng vào Vinfast. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đề nghị Vingroup hợp tác với các doanh nghiệp ô tô khác trong nước để có sự phân công sản xuất hợp lý, nhất là các sản phẩm chuyên dùng nhằm phát huy hiệu quả của toàn ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước