Khởi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Quỳnh Anh-Chủ nhật, ngày 19/05/2013 15:57 GMT+7

 Sáng 19/5, tại thôn Kỳ Long, xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Bộ GTVT chính thức khởi công xây dựng Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư. Tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành. Ngoài ra, tại buổi lễ còn có mặt Tham tán kinh tế Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện nhà tài trợ JICA và Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam.

‘ Lễ khởi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. (Ảnh: VGP)

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng chiều dài toàn công trình gần 140 km. Tổng mức đầu tư của dự án gần 1,5 tỷ USD, gồm vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, vốn vay Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được đầu tư với mục đích rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại giữa các trung tâm kinh tế, các khu công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, liên kết hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Dự án được xây dựng với quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với vận tốc thiết kế 120km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A. Ngoài các hạng mục chính, dự án còn được xây dựng các công trình phụ trợ đảm bảo khai thác như: Trung tâm điều hành giao thông, trung tâm vận hành/bảo trì, trạm dịch vụ, hệ thống giao thông thông minh.

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước