Khởi công xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Đăng Học-Chủ nhật, ngày 14/04/2013 20:39 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Sáng nay (14/4), Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng – Hợp phần A đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công xây dựng.

Cảng được xây dựng ở phía Nam cửa Lạch Huyện, khi hoàn thành cả hai hợp phần có thể tiếp nhận được tàu container trọng tải 100.000 tấn hoạt động trên tuyến vận tải biển xa. Trong hợp phần được khởi công ngày hôm nay bao gồm việc xây dựng luồng tàu khoảng 18 km, đê chắn sóng và một số công trình phụ trợ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với việc hoàn thành đường cao tốc Hà Nội, Hải Phòng vào năm 2015; nâng cấp, mở rộng Sân bay Cát Bi, xây dựng Cầu Đình Vũ – Cát Hải và đường cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh thời gian tới, đây sẽ là các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, tạo động lực tổng hợp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng và các địa phương phía Bắc.

Đây cũng là các dự án quan trọng từng bước hiện thực hóa Chiến lược Biển Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo.

Sau khi hoàn thành vào năm 2016, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng sẽ trở thành trạm trung chuyển hàng hóa quốc tế, đưa hàng hóa xuất khẩu của khu vực miền Bắc đi thẳng tới thị trường châu Âu, châu Mỹ mà không phải trung chuyển qua các cảng khu vực như Singapore, Hong Kong.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước