Khói lò than gây ô nhiễm: Cơ quan chức năng đổ trách nhiệm cho nhau

Lại Hoa - Hoàng Vũ - Minh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 09:54 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan quản lý vẫn chưa có hành động thiết thực giải quyết thực trạng 40 lò đốt than xả khói gây ảnh hưởng tới sinh hoạt và sức khỏe của người dân tỉnh Bình Phước.

Trước những bức xúc của người dân, lãnh đạo xã Thanh Lương (thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) đã đưa ra một loạt biên bản xử phạt hành chính các lò đốt than từ năm 2011. Tuy nhiên, chính quyền xã dù đã xử phạt, các lò vẫn ngang nhiên đốt than. Trước tình trạng này, lãnh đạo xã khẳng định đã làm hết trách nhiệm.

Tại Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Bình Long, đại diện đơn vị cho biết, trên thực tế, phòng đã đề xuất Ủy ban thị xã hai phương án giải quyết: ký hợp đồng với cơ quan chuyên môn để xác định nồng độ khí thải, từ đó làm căn cứ xử lý; quy hoạch một khu tập trung xa khu dân cư, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều gặp khó về vấn đề nguồn vốn.

Theo thông báo mới nhất của thị xã Bình Long, vẫn giống như những văn bản khác cách đây 3 năm của Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã, nội dung vẫn là do phòng này phối hợp xử lý.

Bình Phước: 'Giết người' bằng khói lò đốt than Bình Phước: "Giết người" bằng khói lò đốt than

VTV.vn - Với khoảng 40 lò đốt than tại địa bàn, người dân tại xã Thanh Lương, TX Bình Long, tỉnh Bình Phước, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày và sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước