Khởi tố nguyên chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn

Thời sự - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 01/10/2014 18:17 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Chấn ngày đoàn tụ cùng gia đình

Cục Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên là thẩm phán, chủ toạ phiên toà xét xử vụ án “giết người” theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Thanh Chấn vào ngày 27/7/2004.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định ông Phạm Tuấn Chiêm trong quá trình nghiên cứu xem xét phúc thẩm hồ sơ vụ án Nguyễn Thanh Chấn đã không kiểm tra tài liệu, đánh giá chứng cứ theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự; sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định dẫn đến việc Hội đồng xét xử  tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tội “Giết người” và hình phạt là tù chung thân, tính từ thời điểm ông Chấn bị tạm giam là ngày 28/9/2003.

Việc làm của ông Phạm Tuấn Chiêm đã gây nên hậu quả nghêm trọng làm ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan hơn 10 năm. 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước